Kết quả tìm kiếm cho "Ban CHQS xã Óc Eo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Ngày 16/7, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang, do đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, nắm tình hình sắp xếp tổ chức quân sự địa phương và công tác chuẩn bị huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 năm 2025 tại Ban CHQS xã Óc Eo. Tiếp đoàn có Bí thư Đảng ủy xã Óc Eo Phạm Thành Được.
“Năm 2023, với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, đặc biệt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang đã hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc”- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang Lê Hồng Quang đánh giá.
Ngày 2/6 tại Trường Quân sự tỉnh (cũ), thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức bế mạc lớp tập huấn cán bộ ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và huyện, năm 2023. Kết quả, có 100% học viên đạt yêu cầu (giỏi 57,77%, khá 42,23%), kết quả chung đạt loại giỏi.
Tại thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và huyện, năm 2023, tại Trường Quân sự tỉnh (cũ). Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang đến dự.
Sáng 14/3, tại Trường Quân sự địa phương (cũ), thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp tập huấn chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023. Lớp tập huấn có 61 học viên là chính trị viên, chính trị viên phó, cán bộ chủ chốt trong Ban CHQS cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn An Giang tham gia.
Chiều 15/6, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức bế mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động và nữ dân quân thường trực năm 2022.
Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thoại Sơn phát động phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tuyển quân và các phong trào thi đua trong năm. Từ diễn biến dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định "nhiệm vụ kép": Vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, vừa phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 1-4-2020, Trường Quân sự tỉnh (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang) chính thức giải thể. Theo đó, nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở được điều chuyển về Trường Quân sự Quân khu 9; điều chuyển nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự tỉnh, huyện, cán bộ cấp xã, dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và các nhiệm vụ khác về Trung đoàn Bộ binh 892 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh). Sứ mệnh của trường đã chấm dứt, chuyển sang một công việc đặc biệt không kém.
“Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: “Chống dịch như chống giặc”. Nhưng so với thời chiến, chúng ta hiện nay có rất nhiều thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, con người. Chính vì thế, không thể nào không thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Nếu không thể thắng, đó là lỗi thuộc về chúng ta, chẳng phải do khách quan”- đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang chia sẻ.
Chiều 1-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể Trường Quân sự tỉnh (TT. Óc Eo, Thoại Sơn). Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến dự.
Cách đây 85 năm, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I đã ra “Nghị quyết về Đội tự vệ”. Ngay sau khi có chủ trương của Đảng, các Đội tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời. Đây là tiền thân của các Đội Cứu quốc quân, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sau này.
Với đặc thù đường biên giới dài gần 100km giáp Campuchia và đa dân tộc, tôn giáo, nên tỉnh An Giang tăng cường ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu cần chuẩn bị sẵn sàng các tình huống ứng phó dịch bệnh ở cấp độ cao hơn.